Hội đồng Bảo an thảo luận định kỳ về tình hình khu vực Trung Phi 6 tháng đầu năm 2021

(VOV5) -  Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh yêu cầu tất cả các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường.

Ngày 7/6, theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp định kỳ 6 tháng để thảo luận về tình hình khu vực Trung Phi và hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại khu vực này (UNOCA).

Hội đồng Bảo an thảo luận định kỳ về tình hình khu vực Trung Phi 6 tháng đầu năm 2021 - ảnh 1Đại sứ Phạm Hải Anh tham dự phiên họp của HĐBA LHQ về khu vực Trung Phi. Ảnh: PV VOV tại Mỹ

Phát biểu tại đây, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất ổn an ninh thông qua các biện pháp toàn diện, gồm tăng cường hợp tác; tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực và duy trì sự quan tâm, hỗ trợ liên tục của cộng đồng quốc tế.

Cuối cuộc họp, Hội đồng bảo an đã thảo luận thêm về hình hình gần đây ở Cộng hoà Trung Phi và những thách thức mới đối với hoạt động của Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (MINUSCA). Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh yêu cầu tất cả các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, và xem việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc là một ưu tiên, đồng thời cần tạo thuận lợi cho Phái bộ hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác