Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga đón nhận Huân hương Lao động hạng nhì

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga Huân chương Lao động hạng nhì 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga (23/5/1950 – 23/5/2020), Nhà nước Việt Nam đã tặng Hội Hữu nghị Việt – Nga phần thưởng cao quý.

Tại Quyết định số 482/QĐ-CTN ngày 13 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga Huân chương Lao động hạng nhì vì “đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các dự án hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga”.

Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga đón nhận Huân hương Lao động hạng nhì - ảnh 1

: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 12/2016). - Ảnh: Quốc Khánh

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga, cho biết:“Năm nay là năm thứ 2 trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga 2019-2020, chúng tôi rất tự hào về phần thưởng cao quý này. Phần thưởng này càng có ý nghĩa trong thười điểm hiện nay, khi hai nước chúng ta có mối quan hệ chiến lược toàn diện. Các hội viên của Hội Hữu nghị Việt – Nga sẽ cố gắng phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga”.

Bảy mươi năm trước, gần 4 tháng sau khi Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam –Liên Xô chính thức được thành lập ngày 23/5/1950.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hội Hữu nghị Việt-Xô/Việt-Nga đã góp phần to lớn vào việc phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân Liên Xô/LB Nga; động viên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô/LB Nga trong công cuộc kháng chiến trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác