Hội nghị đặc biệt quan chức cấp cao năng lượng ASEAN

(VOV5)- Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/01), tại thủ đô Vientiane, Lào, với sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến tham dự từ các nước thành viên, cơ quan năng lượng quốc tế, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á...

Hội nghị tiến hành tổng kết hoạt động hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực năng lượng 5 năm qua và thảo luận kế hoạch hợp tác đến năm 2020, thảo luận biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng bền vững, sử dụng công nghệ than sạch, kết nối đường dây điện cao thế ASEAN và đường ống dẫn dầu, hợp tác trong sử dụng năng lượng hạt nhân và hợp tác với các nước đối tác khác. Đặc biệt, hội nghị lần này bàn về việc hợp tác năng lượng giữa ASEAN và Liên bang Nga từ nay đến năm 2020.

Cùng với hội nghị cấp cao năng lượng ASEAN, các hội nghị liên quan còn thảo luận những chính sách năng lượng trong ASEAN, thảo luận dự án kết nối đường dây điện Lào, Thái lan, Malaysia và Singapore./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác