Hội nghị Hội đồng công tác quần chúng Trung ương lần thứ 8

(VOV5) - Chiều 24/12, Hội đồng công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
Hội nghị Hội đồng công tác quần chúng Trung ương lần thứ 8 - ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. - Ảnh: TTXVN. 

Chiều 24/12, Hội đồng công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương tiếp tục công tác vận động quần chúng; củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2020 các tổ chức quần chúng tiếp tục quan tâm đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức quần chúng và nêu cao vai của các tổ chức này trong sự nghiệp phát triển, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Phải tiếp tục làm sâu sắc hơn, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung phương thức và vai trò của các tổ chức quần chúng trong quá trình phát triển. Các tổ chức một mặt nhận nhiệm vụ của Đảng giao. Nhiệm vụ thứ 2 rất quan trọng là quần chúng giao cho mình làm đại diện cho người dân và phản ánh được quyền lợi ích  chính đáng, phải giám sát, phản biện, phải đổi thoại, lắng nghe".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác