Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo

(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp.

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo - ảnh 1Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra tại Hà Nội sáng 23/12. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Ảnh: VOV

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2021 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2021. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp. Tích cực tham gia xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trước mắt nghiên cứu ban hành hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hướng dẫn theo dõi, đánh giá tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt kết luận và kế hoạch thực hiện ở các cấp, các ngành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác