Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

(VOV5) - Bộ Tư pháp cần chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào việc định hình “luật chơi” tại các thể chế pháp lý quốc tế đa phương.
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 tổ chức sáng 24/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật để phục vụ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý mọi mặt kinh tế - xã hội bằng pháp luật.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cần đảm bảo việc hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của quốc gia thành viên và khai thác những lợi thế từ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hạn chế những tác động tiêu cực thông qua việc xây dựng các biện pháp phòng vệ, hàng rào pháp lý.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cần chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào việc định hình “luật chơi” tại các thể chế pháp lý quốc tế đa phương.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác