Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10

(VOV5) - “Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận tiếp tục phát huy hiệu quả trong điều kiện kinh tế khó khăn; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được các giới đồng bào hưởng ứng với nhiều gương sáng được cộng đồng tôn vinh, nhân rộng”. Đó là một số mặt làm được trong công tác Mặt trận 6 tháng qua, được ghi nhận tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2009-2014, tổ chức sáng nay (18/7).

Thảo luận về về chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng Mặt trận cần phát huy việc trực tiếp tổ chức khảo sát, tổ chức định kỳ báo cáo chuyên đề về một số vấn đề nóng của xã hội như: chính sách đối với người dân vùng quy hoạch, tình hình tham nhũng, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông… để lắng nghe ý kiến nhân dân và thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Khối lượng công việc của thành phố đề ra trong những tháng còn lại cuối năm là những vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta đi hơn nửa đoạn đường của kế hoạch 5 năm và những kết quả này sẽ tạo tiền đề hết sức quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Với nỗ lực và truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình sẽ huy động công sức tấm lòng của đồng bào thành phố chung tay góp súc xây dựng thành phố và đất nước”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác