Hội thảo 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Hội thảo khoa học lần này phân tích, làm rõ giá trị to lớn của tác phẩm “Đời sống mới”. 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9/5 tại Hà Nội. Cách đây 70 năm, tháng 3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản của đời sống mới cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được Hồ Chí Minh đề cập vắn tắt, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

 

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

 

Hội thảo khoa học lần này phân tích, làm rõ giá trị to lớn của tác phẩm “Đời sống mới”. Các tham luận khẳng định tác phẩm “Đời sống mới” kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến cứu quốc; có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên bổn phận, trách nhiệm tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính, với những nội hàm mới, nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam mới phú cường, làm cho đời sống cả về vật chất và tinh thân của mọi người dân được nâng cao, vừa mang lại lợi ích chung cho đất nước, dân tộc, cộng đồng, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người. Ra đời cách đây đã 70 năm, nhưng Đời sống mới vẫn là tác phẩm mang tính thời sự nóng hổi, sâu sắc, vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới.”

 

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

       Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo.

 

Tác phẩm “Đời sống mới” là sự kết tinh và thể hiện tính nhất quán của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về đời sống mới và xây dựng đời sống mới ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác