Hội thảo “Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ Quốc”

(VOV5) - Hội thảo làm rõ tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc trong đường lối, chủ trương lãnh đạo.
Hội thảo “Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ Quốc” - ảnh 1 Bộ đội trạm sửa chữa 1 thuộc đoàn vận tải quân sự Quang Trung tham gia chống lầy cho các xe vận tải hàng hóa trên đường Trường Sơn. - Ảnh tư liệu TTXVN

Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/1019) sáng 14/5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo, nêu rõ: “Điều làm nên sự huyền thoại của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh không chỉ là vai trò đóng góp của con đường đối với sự nghiệp Cách mạng của toàn Đảng, toàn dân toàn quân mà còn là biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng chung ngọt sẻ bùi chống kẻ thù chung.

Thông qua cuộc hội thảo này, cùng với độ lùi của thời gian, tầm nhìn mới, tư liệu mới chúng ta tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về sự kiện lịch sử quan trong này, đúc kết những bài học lịch sử quý báu để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.”

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khanh, nguyên cán bộ Hậu cần tỉnh Quảng Đức, nay là tỉnh Đắc Nông, bảy tỏ: “Nhân Hội thảo này, tôi mong muốn thế hệ trẻ phải tìm hiểu và nhận thức hơn gian khổ của những người đi trước, đồng thời lấy những tấm gương này vận động con cháu mình tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo cũng truyền bá không chỉ riêng Đăk Nông mà cả nước sẽ thấy công lao này là vinh dự lớn đối với nhân dân.”

Tại hội thảo, Ban tổ chức nhận được hơn 80 báo cáo tham luận khoa học của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Với cách tiếp cận khoa học, Hội thảo làm rõ tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc trong đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là ý chí thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, được biểu hiện sinh động bằng quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác