Hội thảo phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

(VOV5) - Hội thảo là cơ hội để Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế về phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, góp phần cải cách hoạt động tư pháp thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội thảo diễn ra sáng 1/4, tại Hà Nội, bà Lê Thị Thu Ba, Phó trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, nhấn mạnh: cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, tiêu cực và tham nhũng tác động và cản trở hoạt động tư pháp. Vì vậy bên cạnh những nỗ lực nhằm cải cách nền tư pháp thì việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp nhằm đem lại nền tư pháp trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ mà Ban Cải cách Tư pháp Trung ương đang chú trọng và đẩy mạnh.

Bà Lê Thị Thu Ba cho biết: 
“Hội thảo là cơ hội để Việt Nam có thêm thông tin tài liệu tham khảo và kinh nghiệm trong phòng chống tiêu cực góp phần cải cách hoạt động tư pháp trong thời gian tới. Tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung vào những vấn đề quan trọng là làm thế nào để nhận diện được tham những và kinh nghiệm hay của các nước trong phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam".

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp của quốc tế trình bày các phương pháp xác định để đánh giá tiêu cực và kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp; thảo luận những vấn đề đặt ra cho hệ thống kiểm soát tư pháp của Việt Nam; việc áp dụng hệ thống theo dõi kết quả xét xử của thẩm phán và việc xây dựng bộ quy tắc đạo đức của thẩm phán. Đây là những công cụ quan trọng để kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác