Hơn 108.000 người trên thế giới tử vong vì đại dịch COVID-19

(VOV5) - Italy, tâm điểm dịch ở châu Âu, ngày 11/4 ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm mới.

Theo trang web chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 12/4 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 108.000 ca tử vong và hơn 400.000 người đã được điều trị khỏi bệnh. Vẫn còn hơn 50.000 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch. 

Hơn 108.000 người trên thế giới tử vong vì đại dịch COVID-19 - ảnh 1 Nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân vào xe tải lạnh được chuyển thành nhà xác tạm thời bên ngoài bệnh viện Wyckoff ở Brooklyn, New York ngày 4/4. Ảnh: AFP/Getty Images 

 Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm bệnh (hơn 532.000 người) và số ca tử vong cao nhất thế giới (20.577 ca). Cả nước Mỹ hiện trong tình trạng tuyên bố thảm họa vì đại dịch Covid-19, sau khi số người chết tăng lên mức cao nhất trên thế giới.

Wyoming ngày 11/4 trở thành bang thứ 50 và là bang cuối cùng của Mỹ, ban bố tình trạng thảm họa sau khi được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.

Hơn 108.000 người trên thế giới tử vong vì đại dịch COVID-19 - ảnh 2 Cả nước Mỹ hiện trong tình trạng tuyên bố thảm họa vì đại dịch Covid-1.
Ảnh Phạm Huân

Italy, tâm điểm dịch ở châu Âu, ngày 11/4 ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 152.271 trường hợp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khuyến cáo rằng người cao tuổi nên tiếp tục ở trong nhà cho đến hết năm 2020; đồng thời bày tỏ hy vọng một phòng thí nghiệm của châu Âu sẽ tìm ra vaccine trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác