Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị GMS

(VOV5) - Đáng chú ý hội nghị khởi động tầm nhìn dài hạn sau năm 2022 trong bối cảnh các nước GMS hướng đến chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. 

Buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay sau khi bế mạc Hội nghị thượng đỉnh GMS 6, trưa 31/3.

Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị GMS - ảnh 1Quang cảnh họp báo - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Thủ tướng đánh giá Hội nghị đã thành công tốt đẹp với việc Thông qua Tuyên bố chung Hội nghị, Kế hoạch Hà Nội giai đoạn 2018-2022, Khung đầu tư khu vực tới năm 2022: “Hội nghị đã đề ra những định hướng hợp tác lớn trong chung hạn và khởi động  tiến trình xây dựng tầm nhìn hợp tác dài hạn GMS. Chúng tôi đã thông qua 3 văn kiện quan trọng. Kế hoạch hành động Hà nội 2018 - 2022, văn bản định hướng các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp hợp tác trong 5 năm tới, bao gồm thúc đẩy mở rộng mạng lưới hành lang kinh tế hiện nay. Khung đầu tư tiểu vùng 2022 là danh sách hơn 222 dự án với quy mô khoảng 65 tỷ USD. Đáng chú ý hội nghị cũng khởi động tầm nhìn dài hạn sau năm 2022 trong bối cảnh các nước GMS hướng đến chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, hợp tác GMS cần xác định tầm nhìn dài hơn nhằm xây dựng GMS hội nhập và thịnh vượng”.

Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị GMS - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại họp báo - Ảnh: Đức Anh/VOV5 

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao đánh giá cao sự phát triển và hợp tác của GMS trong 25 năm qua. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành cùng GMS trong chặng đường phát triển sắp tới: “Tôi tin rằng tiểu vùng Mekong mở rộng có rất nhiều tiềm năng. Tại Hội nghị chúng tôi đã thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội. Kế hoạch này khá tham vọng và ADB kỳ vọng sẽ cung cấp ít nhất 7 tỷ USD cho các dự án hiện tại và tương lai.   Tôi tin rằng cơ sở hạ tầng như hạ tầng giao thông, năng lượng là các dấu ấn mà chúng tôi tài trợ, và chúng tôi sẽ phối hợp với các ngân hàng khác để triển khai nếu khả thi. Chúng tôi cũng tập trung làm năng lượng tái tạo, như năng cường mặt trời. Về truyền tải điện năng đang hỗ trợ phát triển mạng lưới điện thông minh, hỗ trợ giao thông đa phương thức, hướng tới giao thông xanh. Hỗ trợ các dự án nước sạch ở nhiều quốc gia tiểu vùng”.

Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị GMS - ảnh 3Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Lãnh đạo ADB tin tưởng sự đầu tư đa dạng này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các nước tiểu vùng Mekong mở rộng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác