Họp Chính phủ thường kỳ tháng 12: GDP năm 2018 tăng kỷ lục ở mức 7,08%

(VOV5) -Các lĩnh vực khác của nền kinh tế cũng đạt kết quả tốt: thay đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng tín dụng thấp 15-16% trong bối cảnh khai thác dầu khí sụt giảm...

Chiều 27/12, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cho biết năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 7,08%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ chưa bao giờ Việt Nam đạt xuất siêu trên 7 tỷ USD như năm nay. Các lĩnh vực khác của nền kinh tế cũng đạt kết quả tốt: thay đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng tín dụng thấp 15-16% trong bối cảnh khai thác dầu khí sụt giảm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay cao hơn so với các năm.

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 12: GDP năm 2018 tăng kỷ lục ở mức 7,08% - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Tại phiên họp, Chính phủ nghe, thảo luận các báo cáo về đề nghị xây dựng một số dự án Luật: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), đề nghị xây dựng Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, báo cáo về thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng…

Liên quan đến vụ 152 du khách người Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc), báo cáo tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho biết qua công tác kiểm tra, Bộ đã phát hiện một đường dây đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép thông qua hình thức du lịch. Bộ đã gửi các hồ sơ liên quan sang Bộ Công an để phối hợp điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác