Họp Đoàn Giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 2.

 

Sáng 27/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 để nghe Chính phủ báo cáo, giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. 

Họp Đoàn Giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh internet 

Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2011-2016, việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ nhiệm kì 2016-2021 được giữ ổn định như nhiệm kì 2011-2016. Các cơ quan chuyên môn ở địa phương được sắp xếp, tổ chức lại phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và theo xu hướng thu gọn đầu mối, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Về tinh giản biên chế, tính đến 15/3 năm nay, tổng số đối tượng được thẩm tra tinh giản biên chế gần 5000 người. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác