Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

(VOV5) - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.  

           

           

Ngày 28/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ Việt Nam – Campuchia - ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến chào xã Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng gìn giữ và làm sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Trước đó, ngày 27/12, diễn hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Samdech Tea Banh. Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo giữa quân đội 2 nước; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới; đẩy mạnh kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia...

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác