Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

(VOV5) - Năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức thông tin về hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN trong năm 2020 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các ưu tiên trong năm ASEAN 2020 được xác định gồm: Thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng - quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác; đề xuất sáng kiến, hình thức hợp tác mới hướng vào việc củng cố thể chế, nâng cao năng lực phối hợp hoạt động chung; thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề nảy sinh trên biển…

Năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN như: Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp); Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM); Duyệt binh hàng hải quốc tế, Diễn tập hải quân đa phương ASEAN lần 2, Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN; Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)...

Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục triển khai các sáng kiến của các nước Chủ tịch trước, cũng như ưu tiên thúc đẩy, tăng cường đoàn kết nội khối, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, tìm ra những hình thức hợp tác mới, mang tính thực chất, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của ASEAN.

Đối với các sự kiện quốc tế về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với bộ, ngành, cơ quan liên quan và các đối tác như Liên hợp quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… tổ chức các hoạt động liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác