Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54

(VOV5) - Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tham dự.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM 54) khai mạc sáng 14/09, tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tham dự.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 - ảnh 1Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen cho rằng bối cảnh hiện nay, ASEAN đang phải đối mặt với không ít những thách thức như: Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chiến sự tại Ukraine, cuộc chiến thương mại, vấn đề biến đối khí hậu... Những vấn đề này khiến lạm phát tăng cao, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất toàn cầu. Do đó, Thủ tướng Hun Sen cho rằng tất cả các thành viên ASEAN phải dành ưu tiên đảm bảo hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức, giữ vững hệ thống thương mại dựa trên các quy định về luật pháp, chủ trương toàn cầu hóa, đa dạng hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư, chống lại chủ nghĩa bảo hộ và đề cao tính thích nghi của hệ thống cung cấp khu vực và thế giới, xây dựng kinh tế kỹ thuật số, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi,...

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 diễn ra từ ngày 14 -18/09, các hội nghị liên quan cũng sẽ được tổ chức bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 4, hội nghị Bộ trưởng kinh tế các nước Đông Á lần thứ 10, hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực lần thứ 1.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác