Khai mạc phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về các công trình giao thông theo hình thức BOT.

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13.

Diễn ra từ nay đến ngày 18/8, phiên họp này dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Ảnh minh họa: Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật quản lý nợ công sửa đổi; Luật tố cáo sửa đổi...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng BOT.

Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hạ tầng đô thị.

Tiếp đó, các ủy viên Thường vụ Quốc hội họp bàn và cho ý kiến về Luật Quốc phòng (sửa đổi). Phiên họp làm việc đến ngày 18/8/2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác