Khánh thành dự án tu bổ các điểm di tích lịch sử của Văn phòng Trung ương Đảng

(VOV5) - Địa điểm Văn phòng Trung ương Đảng đã ở và làm việc ở xã Kim Quan, huyện Yên Sơn và xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 27/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khánh thành dự án tu bổ, cải tạo, nâng cấp các điểm di tích lịch sử của Văn phòng Trung ương Đảng tại tỉnh Tuyên Quang. Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 9/2020 đến ngày 15/10/2020 dự án đ hoàn thành các hạng mục công việc.

Khánh thành dự án tu bổ các điểm di tích lịch sử của Văn phòng Trung ương Đảng - ảnh 1Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm thực hiện nghi thức khánh thành bia lưu niệm Khu di tích lịch sử của Văn phòng Trung ương Đảng ở thôn Khuôn Điển, xã Kim Quang. - Ảnh: TTXVN

Địa điểm di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn và xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là hai địa điểm chính Văn phòng Trung ương Đảng đã ở và làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nơi đây, cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Trường Chinh ở và làm việc từ tháng 2/1950 đến tháng 2/1951 và từ cuối năm 1953 đến tháng 8/1954.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác