Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp

(VOV5) - Sáng 17/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018.

Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh kết quả tích cực của tình hình kinh tế xã hội năm qua có đóng góp quan trọng của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Bộ đã ban hành nhiều chính sách lớn về an sinh xã hội và có nhiều biện pháp giúp lần đầu tiên Việt Nam đưa trên 135 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có các thị trường đòi hỏi yêu cầu cao.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề quan trọng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt 11 nhiệm vụ Bộ được giao trong Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ. Trong đó, Bộ phải tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, khẩn trương xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Bộ cần hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, đặc biệt là dạy nghề cho nông dân, cho các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. Bộ cần tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp.

Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Theo Thủ tướng, cần khuyến khích các tổ chức, các cá nhân đầu tư phát triển hệ thống cơ sở sự nghiệp, đặc biệt cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện tự chủ đối với các cơ sở sự nghiệp công lập, thí điểm cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công thuộc ngành. Đây là vấn đề mới và lớn để kêu gọi vốn xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tăng cường quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động có thu nhập cao. Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo. Cùng với đó là dần nâng dần tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác