Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, sẽ kiện toàn các chức danh Nhà nước

(VOV5) - Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ 24/3 đến 7/4. 

Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ 24/3 đến 7/4.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, sẽ kiện toàn các chức danh Nhà nước - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong chương trình nghị sự có việc kiện toàn các chức danh Nhà nước. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc là việc được tiến hành từng bước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Quốc hội cũng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác