Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Đấu tranh, phòng chống tham nhũng hiệu quả

(VOV5) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 8/11, tại Hà Nội, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo về công tác thi hành án năm 2022; Tổng Thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Đồng thời, Quốc hội cũng nghe các Báo cáo thẩm tra của các Uỷ ban của Quốc hội có liên quan về các nội dung trên.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Đấu tranh, phòng chống tham nhũng hiệu quả - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Ảnh: quochoi.vn 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ năm 2022, tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng và dư luận quan tâm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác