Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

(VOV5) - Các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Luật… đã tạo hành lang cho khoa học công nghệ phát triển và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Sáng 31/10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. - Ảnh: Thu Phương, Nghĩa Đức /quochoi 

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với những con số ấn tượng và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật để phù hợp với những diễn biến nhanh của tình hình kinh tế-xã hội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Nguyên Thành Công, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, cho rằng: Bước đầu người dân và doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt các công nghệ mới để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh; các doanh nghiệp cũng đang tích cực xây dựng các sàn thương mại điện tử, ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ và các mô hình kinh doanh mới vào quá trình cung cấp hàng hóa dịch vụ: “Gần đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tuy nhiên Việt Nam còn gặp nhiều bất lợi do là Quốc gia đi sau, trình độ phát triển còn hạn chế. Điều này đòi hỏi Nhà nước cần có những chính sách hợp lý để thu hút được các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc tận dụng các thành tựu công nghệ giúp Việt Nam tăng tốc và thu hẹp khoảng cách với các quốc gia trong quá trình phát triển. Tôi rất mong Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan quan tâm và sớm có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện thể chế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Thảo luận về những giải pháp phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh tế và đời sống, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Hiện nay, các nước đang tập trung quyết liệt các giải pháp giúp khoa học công nghệ thực sự là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tới đây. Các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Luật… đã tạo hành lang cho khoa học công nghệ phát triển và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

“Ngành khoa học công nghệ sẽ quyết tâm và có các giải pháp để hành động quyết liệt cho công cuộc phát triển. Tháng 12 tới, sẽ diễn ra Hội nghị chuyển dịch chính sách toàn quốc để thực sự thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ, hướng tới sáng tạo công nghệ và Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì để rà soát, giải quyết tất cả các vướng mắc về thể chế để tập trung vào lĩnh vực quan trọng này”. - Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh chia sẻ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác