Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(VOV5) - Một số tư liệu quý về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú được lưu giữ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành An Thổ.

Ngày 23/4, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), huyện Tuy An tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh ông Trần Phú (1/5/1904-1/5/2019), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh  Phú Yên dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú. - Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN 

Lễ kỷ niệm bắt đầu với chương trình nghệ thuật, tái hiện cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của ông Trần Phú - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sỹ kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Hiện nay, một số tư liệu quý về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú được lưu giữ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành An Thổ (nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú). Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, Thành An Thổ còn là di tích có nhiều giá trị về mặt kiến trúc, khảo cổ, tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác