Kỷ niệm 25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Năm 2000, Ủy ban Thanh niên thành lập CLB Cựu thành viên Chương trình Hữu nghị Thanh niên Việt Nam (VACYF) và giao Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO)

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam (VACYF) và 25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản. 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu khẳng định trong chặng đường 25 năm, Việt Nam - Nhật Bản có nhiều chương trình giao lưu thanh niên để tuổi trẻ hai nước có cơ hội học tập kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; hiểu thêm về đất nước, con người và tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Kỷ niệm 25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) nhóm Kinh tế năm 2016. - Ảnh: tienphong.vn

Năm 1995 Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký thỏa thuận hợp tác về việc cử đoàn đại biểu thanh niên tham gia Chương trình Hữu nghị Thanh niên cho Thế kỷ 21 với số lượng bình quân khoảng 100 người/năm. Đến nay, có 2.187 đại biểu thanh niên Việt Nam đã được mời tham gia Chương trình.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, nhiều chương trình trao đổi, trải nghiệm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ dành cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên Việt Nam - Nhật Bản.

Năm 2000, Ủy ban Thanh niên thành lập CLB Cựu thành viên Chương trình Hữu nghị Thanh niên Việt Nam (VACYF) và giao Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO). CLB đã kết nối các cựu thành viên chung tay thực hiện kế hoạch hành động, chương trình tình nguyện đóng góp vì cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau thông qua các buổi gặp gỡ, hội thảo, tập huấn, xây dựng chương trình hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác