Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

(VOV5) - Việt Nam coi trọng, quyết tâm tiếp tục củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba để phục vụ thiết thực nhất sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.
Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-2018).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào mừng đồng chí Salvador Valdés Mesa và đoàn đại biểu Cuba sang thăm Việt Nam, đồng thời thay mặt lãnh đạo cấp cao Cuba dự lễ kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước trước đây. Năm nay, chúng ta kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel vào dịp này góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Cuba, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quý báu của hai nước.

Việt Nam coi trọng, quyết tâm tiếp tục củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba để phục vụ thiết thực nhất sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Salvador Valdés Mesa và đoàn đại biểu Cuba sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba - ảnh 2
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam đến nay, nhất là sau thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2016).

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; triển khai có hiệu quả các cơ chế tham vấn, trao đổi kinh nghiệm; triển khai hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể như quốc phòng, nông nghiệp, thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội, thể thao; phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam và tham dự kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, Cuba hết sức trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán mà Việt Nam dành cho Cuba trong những năm qua; bày tỏ khâm phục những thành tựu Đổi mới to lớn về mọi mặt của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng chia sẻ về quá trình sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra tại Cuba; cho biết Cuba đang bước vào giai đoạn phát triển mới, bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực tài chính, y tế, nông nghiệp thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đoàn kết và hợp tác anh em Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện; khẳng định hai nước cần tiếp tục tích cực triển khai các thoả thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 3/2018).

Đồng thời duy trì và bảo vệ mối quan hệ truyền thống anh em trong sáng, thủy chung, chí tình chí nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã dày công vun đắp, lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đưa mối quan hệ hai nước ngày đi vào chiều sâu hiệu quả.

Hai bên cũng trao đổi trên tinh thần đồng chí, anh em tin cậy về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

Lê Sơn/chinhphu.vn

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác