Lãnh đạo các nước ASEAN tiếp kiến Quốc vương Campuchia

(VOV5) - Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại thủ đô Phnom Penh.

Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Hoàng cung nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh.

Lãnh đạo các nước ASEAN tiếp kiến Quốc vương Campuchia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp kiến Quốc vương Campuchia. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni  nhấn mạnh, Campuchia mong muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết và tự cường, tạo cơ sở vững chắc cho thành công của ASEAN, tăng cường các nỗ lực phục hồi bền vững sau dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội hài hòa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN và các đối tác.

Thay mặt ASEAN, Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei (nước giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021) và Tổng thống Joko Widodo của Indonesia (nước giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023) bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự chủ trì của Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, các hội nghị cấp cao ASEAN sẽ đạt kết quả thực chất.

Lãnh đạo các nước ASEAN tiếp kiến Quốc vương Campuchia - ảnh 2Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chụp ảnh chung với lãnh đạo các nước ASEAN. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ Campuchia, bảo đảm thành công của các hội nghị nói riêng và của năm Chủ tịch ASEAN nói chung, tạo tiền đề và động lực cho hợp tác của ASEAN trong những năm tới trên tinh thần "Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác