Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương

(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thực hiện tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng nay 10/2 (29 tháng Chạp năm Canh Tý), tại thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, tặng quà và chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà tết cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Báo Tin tức

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thực hiện tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội: “Tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9, học tập một cách nghiêm túc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thế giới, lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương trong vùng làm tốt công tác quốc phòng, làm tốt công tác phòng chống dịch để phát triển kinh tế - xã hội”.

Cùng ngày 10/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tới thăm, chúc Tết, tặng quà các thương, bệnh binh cùng cán bộ, nhân viên tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng động viên các thương, bệnh binh, đối tượng chính sách yên tâm điều dưỡng, điều trị để có thêm sức khỏe, đón Tết Tân Sửu ấm áp; mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác