Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng, phát triển Thành phố, nhất là trong các dự án xây dựng đô thị thông minh, 

Tại buổi tiếp ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngày 23/06, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ những tiềm năng, định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng, phát triển Thành phố, nhất là trong các dự án xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo phía Đông. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm ơn ghi nhận nỗ lực của Hoa Kỳ trong vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh, tẩy độc Dioxin, hỗ trợ các nạn nhân chịu hậu quả chất độc Dioxin…

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ - ảnh 1 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (trái). Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư đóng góp vai trò quan trọng trong củng cố, phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với việc đã có rất nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ có mặt tại Thành phố, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hai nước đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy mối quan hệ trong các lĩnh vực ngoại giao nhân dân, hợp tác y tế, giáo dục. Trong 6 tháng cuối năm 2020, hai nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, để bù lại thời gian đầu năm ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác