Lấy lợi ích của nhân dân làm trọng tâm để tham mưu, thực hiện “Năm dân vận khéo 2020“

(VOV5) - Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy khu vực cụm Đồng bằng sông Hồng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện “Năm dân vận khéo”, hướng về cơ sở, lấy lợi ích của nhân dân làm cốt lõi.

Ngày 8/7, tại tỉnh Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận cụm Đồng bằng sông Hồng để triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Lấy lợi ích của nhân dân làm trọng tâm để tham mưu, thực hiện “Năm dân vận khéo 2020“ - ảnh 1Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: baothaibinh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy khu vực cụm Đồng bằng sông Hồng đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19; thực hiện “Năm dân vận khéo”, hướng về cơ sở, lấy lợi ích của nhân dân làm cốt lõi, trọng tâm, để tham mưu, thực thi và triển khai công vụ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc triển khai công tác dân vận, đặc biệt là vấn đề an ninh, tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc, an ninh nông thôn; chú trọng công tác tuyên truyền, đoàn kết, tập hợp và vận động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác