LB Nga và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV5) - Lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng LB Nga.

Nhận lời mời của Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng LB Nga, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế từ ngày 13/8 đến 19/8.

Lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng LB Nga.

Ngay sau Lễ đón, tại Hội đàm, Đại tướng Valery Gerasimov khẳng định Việt Nam là nước bạn truyền thống với mối quan hệ tốt đẹp đã được kiểm chứng qua thời gian. Nga đánh giá cao tính năng động của các đối thoại cấp chiến lược và thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về quan hệ hợp tác quốc phòng, Đại tướng Valery Gerasimov  cho biết LB Nga đánh giá cao kết quả hợp tác quân binh chủng, kỹ thuật quân sự, pháp chế, quân y, đào tạo đồng thời khẳng định tiếp tục dành các suất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm 2019-2020. Nga sẽ tiếp tục tham gia vào các cấu trúc an ninh khu vực thông qua cơ chế hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ( ADMM+). Đại tướng Valery Gerasimov bày tỏ mong muốn việc thiết lập các cấu trúc hợp tác an ninh trong khu vực cần phải tuân theo Hiến chương Liên hợp quốc, phù hợp luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và sự kết nối giữa ASEAN với các quốc gia đối tác đối thoại, đảm bảo an ninh, hòa bình và phát triển. 

LB Nga và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - ảnh 1 Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế từ ngày 13/8 đến 19/8.- Ảnh: Dương Trí/TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga; coi LB Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tổng Tham mưu trưởng hai nước nhất trí về chủ trương, tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy, trên cơ sở các điều ước, thoả thuận quốc tế song phương, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 – 2020 đã ký kết. Sắp tới 2 bên tiếp tục thúc đẩy ký kết các văn bản tăng cường hợp tác trong đó có Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2019 – 2023. Tăng cường hợp tác Kỹ thuật quân sự, pháp chế, quân y, đào tạo và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chính trị quân sự. Trong đó, dành các xuất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm học 2019 – 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác