Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản tiến hành hội đàm, thảo luận về các nội dung hợp tác song phương, trong đó có hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, tối 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 18-20/10.

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. - Ảnh: VOV.VN

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Suga Yoshihide cùng Phu nhân. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide và lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức. Điều đó cho thấy Nhật Bản hết sức coi trọng Việt Nam, đối tác chiến lược sâu rộng của Nhật Bản kể từ năm 2014.

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam - ảnh 2Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. - Ảnh: VOV.VN 

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận về các nội dung hợp tác song phương, trong đó có chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch COVID-19. Thúc đẩy các biện pháp phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước. Mới đây nhất, ngày 15/9, Việt Nam-Nhật Bản mở lại đường bay thương mại (4 chuyến/tuần). Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và đối tác hai nước trong các lĩnh vực: tư pháp, môi trường, chống khủng bố, cảng biển, khu công nghiệp, khu thương mại, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn điện, y tế...

Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác