Lễ khai giảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(VOV5) - Sáng 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021.
Lễ khai giảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai giảng năm 2020 - 2021. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu năm học mới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới toàn diện các mặt công tác. 

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ xây dựng, phát triển Học viện và Hệ thống các Trường Chính trị trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cho cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo cao cấp của Đảng- để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chính trị trong tình hình hiện nay: “Học viện cần rà soát, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế theo hướng tiếp tục chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương ở học đường. Đồng thời lại phải tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy khuyến khích đổi mới sáng tạo phát huy trong học tập và nghiên cứu của toàn hệ thống trường chính trị. Đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Học viện phải là cơ quan đi đầu gương mẫu để thực hiện xứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác