Lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hương Hóa

(VOV5) - Chiều 7/7, tại Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa.

Lễ  kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hương Hóa - ảnh 1
Ảnh: qdnd.vn

45 năm trước, vào ngày 20/1/1968, bộ đội chủ lực tiến công các cứ điểm của địch ở Khe Sanh làm đòn nghi binh chiến lược cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Sau 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, mưu trí, kiên cường, quân và dân ta Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn, tiêu diệt gần 12.000 tên địch; bắn rơi, bắn cháy hàng trăm máy bay và nhiều xe quân sự khác. Ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng kiêu hãnh tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn. Với chiến thắng này, Hướng Hóa trở thành huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng.


Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khẳng định: “Chúng ta mãi mãi tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh oanh liệt của con người Hướng Hóa. Quá khứ hào hùng và truyền thống cách mạng vẽ vang hôm qua đã và đang được  Đảng bộ và nhân dân huyện Hướng Hóa phát huy mạnh mẽ trong công cuộc tái thiết, xây dựng quê hương”.


Tối 7/7, tại Bảo tàng chiến thắng sân bay Tà Cơn, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa diễn ra chương trình “Khe Sanh 1968-sức mạnh Việt Nam”. Sau đó là chương trình bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác