Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn vươn lên mạnh mẽ hơn, hội nhập và phát triển cùng cả nước.

Tối 24/8, tại tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019). Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn - ảnh 1

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn. - Ảnh: baobackan

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tỉnh Bắc Kạn tập trung tái cơ cấu lại kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, lưu ý phát triển mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến, chế tạo, tiểu thủ công nghiệp; tập trung phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng Hồ Ba Bể.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại biểu lễ. - Ảnh: baobackan

Bắc Kạn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; phấn đấu năng lực cảnh tranh cấp tỉnh ở mức trung bình và từng bước vươn lên thứ hạng cao trong vùng và cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Tôi đề nghị các vị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phân tích, đánh giá những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triền bùng nổ của khoa học công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lãnh đạo tỉnh cần đưa ra tầm nhìn, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn vươn lên mạnh mẽ hơn, hội nhập và phát triển cùng cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác