Lễ mitinh 65 năm chiến thắng Điện Biên - Tôn vinh những giá trị lịch sử

(VOV5) - Ngay sau phần Lễ là chương trình diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 2.300 người. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật và đồng diễn “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất tử”.

Lễ mitinh 65 năm chiến thắng Điện Biên - Tôn vinh những giá trị lịch sử - ảnh 1

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sáng 6/5, tại tỉnh Điện Biên, diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân.

Phát biểu tại lễ mit tinh, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: "Trong giờ phút này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch  Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp và mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ chiến sỹ, quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, bài học quý giá trong bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau".

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây bắc của tổ quốc, ngay từ thủa dựng nước, vùng đất Điện Biên đã cùng đồng hành và phát triển với lịch sử dân tộc Việt. Tuy trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập với tên gọi khác nhau nhưng bao thế hệ đã cùng nhau hội tụ đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc biên cương phía bắc của Việt Nam. Trong thời bình, tỉnh đạt nhiều thành tích phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập kinh tế quốc tế.

Với yêu cầu chung phát triển đất nước, trong thời gian tới, theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, tỉnh Điện Biên cần phấn đấu năm 2020 trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía bắc, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh bạn và các nước láng giềng; đặc biệt phát triển du lịch dịch vụ, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, đề án sắp xếp ổn định dân cư. Duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh đông bắc Thái Lan, và các tổ chức quốc tế theo đúng đường lối chính sách đối ngoại của Đảng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ngay sau phần Lễ là chương trình diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 2.300 người, gồm các khối quân đội, công an, cựu chiến binh, dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức… Cùng với đó là chương trình nghệ thuật và đồng diễn “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất tử”. Bác Nguyễn Thị Hòa, người dân tham dự buổi lễ, cho biết: "Hình ảnh, gương chiến đấu anh hùng của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ lúc nào cũng để lại trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Hôm nay, chúng tôi đến đây và bây giờ tôi vẫn còn thấy rất xúc động".

Trước đó, sáng 6/5, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, nơi  an nghỉ của hơn 600 chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác