Lễ ra mắt và khai mạc huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

(VOV5) - Việc này khẳng định vai trò, trách nhiệm, những nỗ lực lớn hơn của Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, tổ chức Lễ ra mắt và khai mạc huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDCC2.2).

 Lễ ra mắt và khai mạc huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 - ảnh 1

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và giao nhiệm vụ cho Học viện Quân y.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình và Học viện Quân y chú trọng đào tạo ngoại ngữ và quy trình khám, chữa bệnh, hoạt động tại môi trường Phái bộ cho các quân nhân. Bên cạnh đó, cần chủ động, thường xuyên phối hợp với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, triển khai và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại thực địa. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp, tiếp nhận các trang thiết bị huấn luyện; xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch về vật chất trang thiết bị hậu cần - kỹ thuật bổ sung, để sẵn sàng vận chuyển trang thiết bị sang Phái bộ thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Việc tổ chức Lễ ra mắt và khai mạc khóa huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, những nỗ lực lớn hơn của Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác