Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(VOV5) - Lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trọng thể tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu  - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: VOV

12h30 ngày 15/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể lễ truy điệu tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng thời gian này, lễ truy điệu cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Dự lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, tham gia quân đội của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng như khi tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Ở vị trí nào, nguyên TBT Lê Khả Phiêu cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá những đóng góp của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Trên cương vị Tổng bí thư, với những kinh nghiệm thực tiễn phong phú  đồng chí Lê khả Phiêu luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cùng tập thể Ban chấp hành TW, Bộ chính trị nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn đân đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp  đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, ở mỗi giai đoạn khó khăn thử thách đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó với nhân dân, sâu sát với địa phương, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng  để đồng bào, đồng chí noi theo".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định sự đoàn kết  một lòng, noi gương nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước đã lựa chọn; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chiều cùng ngày, lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trọng thể tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức lễ tang, trong 2 ngày diễn ra lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (từ 8h sáng 14/8 đến 12h ngày 15/8), đã có 946 đoàn viếng, với trên 11 nghìn người đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, trí thức tôn giáo; 27 đoàn ngọai giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 1 đoàn đại diện cho 70 đại sứ quán; 2 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, Campuchia đến viếng. Nhiều lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác