Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(VOV5) -Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

 Sáng 27/4, tại tỉnh Hưng Yên, diễn ra Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tham dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - ảnh 1Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực. 

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng khẳng định: Tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta tưởng nhớ đến một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, một nhà lãnh đạo kiên định bản lĩnh sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người giản dị, cần kiệm, luôn sâu sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe ý kiến và thấu hiểu khó khăn của nhân dân.

“Ghi nhớ công ơn to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng to lớn của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã quyết định xây dựng Khu lưu niệm tại xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên. Gần 15 năm qua, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành  địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn  về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, để phấn đấu noi gương để tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước mà đồng chí là một trong những người đề xướng và thực hiện. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh một lần nữa khẳng định giá trị to lớn của khu di tích lịch sử này.” Ông Trần Quốc Vượng nói,

Tại lễ tưởng niệm, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ngay sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành đã trồng cây tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác