(VOV5) - Năm 1948, Liên hợp quốc đã lấy ngày 29/5 hằng năm là Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng này đối với hòa bình và an ninh thế giới.
Trong 77 năm qua, hơn 2 triệu sĩ quan, nhân viên đến từ 125 quốc gia đã tham gia phục vụ tại các phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc , trong đó hơn 3.000 người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Việt Nam bắt đầu triển khai từ năm 2014, đến nay đã cử hơn một nghìn lượt cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Bằng trái tim nhân ái của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, những sĩ quan Việt Nam đã trở thành sứ giả của hòa bình, lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.
Đoàn Công tác Bộ Công an tặng quà tại Trung tâm trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage. Ảnh: Đơn vị cảnh sát Gìn giữ Hoà bình số 1 |
Trung tâm trẻ mồ côi ở thủ đô Juba, Cộng hòa Nam Sudan. Nơi đây có gần 200 trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó 70% là trẻ mồ côi, 30% là trẻ em từ các gia đình nghèo không có khả năng chăm sóc. Số trẻ em tiếp tục tăng lên, trong khi Trung tâm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi không có điện, không có đủ lương thực và nước sinh hoạt.
Vì vậy, những món quà mà các sĩ quan GGHB Việt Nam trao tặng, gồm sách vở, đồ dùng học tập, chiếu, đệm, giường tầng sắt, màn chống muỗi… có ý nghĩa đặc biệt đối với nơi này.
Ông Shiek Juma Ali, Quản lý Trung tâm trẻ mồ côi Sheikh Dafalla Quranic Academic Foundation Orphanage, Cộng hòa Nam Sudan, bày tỏ: " Đây là lần đầu tiên có một đơn vị chính thức đến hỗ trợ chúng tôi. Sự hỗ trợ này rất đáng quý, những cuốn sách, những cây bút chì, bút mực. Điều này có nghĩa là các bạn muốn tất cả những trẻ em ở đây đều được nhận chúng và trở thành những người có tri thức, giúp các em biết đọc, biết viết. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi."
Các sĩ quan gìn giữ hoà bình Việt Nam thực hiện chương trình “đồng hành cùng cộng đồng”, tặng quà cho người dân địa phương Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Đơn vị cảnh sát Gìn giữ Hoà bình số 1 |
Tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ, sĩ quan Việt Nam không chỉ thực hiện các hoạt động bảo vệ thường dân, hỗ trợ thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại, mà còn tích cực hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người yếu thế, bảo vệ môi trường. Đại tá Lê Quốc Huy, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, cho biết: "Khi hoạt động trong môi trường quốc tế, chúng ta phát huy năng lực thông qua nhiều hoạt động, như: giữ các vị trí công việc chủ chốt trong mạng lưới cảnh sát LHQ tại phái bộ, hay tham gia các dự án đối với cộng đồng"
Những sĩ quan Việt Nam cũng không ngừng rèn luyện để sẵn sàng đến với những vùng đất nghèo đói và xung đột, chung tay đóng góp vào hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Trung tá Trần Trọng Nguyên, Phó chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an, chia sẻ: "Sứ mệnh của đơn vị là sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân ở tại các địa bàn hội xung đột, cũng như là đem theo truyền thống của dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình để hỗ trợ bạn bè thế giới. Chúng tôi ý thức rằng làm sao để phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước sở tại, chặt chẽ với địa phương để lan tỏa những giá trị nhân văn đó".
11 năm tham gia lực lượng GGHB LHQ, các chiến sĩ, sĩ quan Việt Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế.