Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào

(VOV5) - Sáng 8/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ nhằm đánh giá tình hình thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2016; trao đổi và thống nhất về phương hướng nhiệm vụ hợp tác năm 2017.

Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith trước cuộc họp


Trên cơ sở đó, hai bên ký các văn kiện hợp tác hai nước. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là kỳ họp đầu tiên do hai Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì, nâng tầm quan hệ hợp tác song phương trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác hai nước. Đặc biệt năm 2017, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Đánh giá thời gian qua, hai bên đã kiện toàn Ủy ban hợp tác mỗi nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tịch Ủy ban, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng hai Chủ tịch Ủy ban sẽ trực tiếp chỉ đạo triển khai nhanh, đảm bảo hiệu lực hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bên. Thru tướng nói: “Tôi đề nghị đoàn đại biểu hai nước phát huy trí tuệ, đánh giá cụ thể, khách quan kết quả hợp tác thời gian qua, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, các sáng kiến có ý nghĩa, đưa các thỏa thuận hợp tác cấp cao vào các kế hoạch hợp tác cụ thể hàng năm, nâng cao hơn nữa kết quả hợp tác Việt Nam-Lào thời gian tới. Như chúng ta đều biết mối quan hệ có một không hai trên thế giới này là mối quan hệ Lào – Việt, Việt –Lào và chúng ta mãi mãi giữ tình anh em vĩ đại đó trong bất cứ hoạt động nào của mỗi Đảng, mỗi Chính phủ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam luôn làm hết sức mình để hợp tác, giúp Lào trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đặc biệt anh em thân thiết, phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc họp


Về phần mình, Thủ tướng Thoonglun Sisulith tin tưởng kỳ họp lần này thành công tốt đẹp: “Tôi chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực, ngoại giao. Điều đó làm vị thế của Việt Nam không ngừng nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi hợp tác song phương Lào và Việt Nam. Ngoài việc giúp đỡ lẫn nhau, hai bên cùng đề xuất biện pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Lào và của Lào vào Việt Nam, bước vào một giai đoạn mới nhằm mang lại lợi ích chung cho hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của hai Thủ tướng, hai bên sẽ cùng trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở và kỳ họp thành công tốt đẹp”.   

Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào - ảnh 3
Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith và đoàn cấp cao Lào


Thủ tướng Thoonglun Sisulith cũng đánh giá cao các kế hoạch hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam thời gian qua, các hoạt động đầu tư hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác