Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Việt Nam đầy đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn

(VOV5) - Hạ tầng viễn thông, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất tại Việt Nam giúp các phóng viên trong nước và quốc tế có thể đưa tin đầy đủ nhất, nhanh nhất, đảm bảo hiệu quả nhất. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Việt Nam đầy đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn - ảnh 1

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: VTC

Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai tại Hà Nội được đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3/2019, với những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm báo chí quốc tế mở cửa hoạt động 24/24h và có thể đáp ứng cho gần 3.000 phóng viên hoạt động đồng thời.  “Với sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian qua từ khâu lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, truyền thông, chứng tỏ Việt Nam đầy đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn". Đó là nhận định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 28/2, tại Trung tâm báo chí quốc tế.

Cho đến nay, Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai bước sang ngày hoạt động thứ ba. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: Qua quan sát và cùng với đánh giá của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có những chia sẻ nhận định, Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và hoàn hảo, đáp ứng các hoạt động thiết yếu của phóng viên. Hạ tầng viễn thông, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất tại Việt Nam giúp các phóng viên trong nước và quốc tế có thể đưa tin đầy đủ nhất, nhanh nhất, đảm bảo hiệu quả nhất. Phóng viên quốc tế rất thích thú với các món ăn, đặc sản của Hà Nội và của Việt Nam được giới thiệu tại Trung tâm báo chí. 

Nói về ý nghĩa của việc Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việc Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai, thể hiện lòng tin đối với Việt Nam, qua đó thấy được vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và đối với các đối tác. Với sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian qua, từ khâu lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, truyền thông, chứng tỏ Việt Nam đầy đủ năng lực để đăng cai các sự kiện quốc tế lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác