Nhật Bản và Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Nhật Bản lần thứ 13

(VOV5) -  Tại hội nghị, các Bộ trưởng sẽ thảo luận về hợp tác giữa Nhật Bản và 5 nước tiểu vùng sông Mekong trong lĩnh vực y tế.

Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 09/07. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị.

Nhật Bản và Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Trong thông báo ngày 08/07, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tại hội nghị, các Bộ trưởng sẽ thảo luận về hợp tác giữa Nhật Bản và 5 nước tiểu vùng sông Mekong trong lĩnh vực y tế, trong đó có các vấn đề liên quan tới các bệnh truyền nhiễm và về việc tăng cường quan hệ kinh tế Nhật Bản-Mekong sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được khống chế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác