Nhiều nước Châu Phi ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam

(VOV5) - Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã giới thiệu về quá trình đấu tranh giành độc lập, chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ.

Đại sứ quán Việt Nam vừa có buổi giới thiệu Chính sách Đối ngoại Việt Nam cho các học viên khóa học Nghiên cứu An ninh và Chiến lược tại Đại học Quốc phòng Tanzania (NDC) tại Dar es Salaam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Jacob Kingu, Tư lệnh trường bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ quán đến giảng bài vì những thành tựu phát triển của Việt Nam được rất nhiều nước Châu Phi ngưỡng mộ.

Nhiều nước Châu Phi ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam - ảnh 1 Đại diện Đại sứ quán giới thiệu về chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán đã giới thiệu về quá trình đấu tranh giành độc lập, chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ, từ sau cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Mỹ, cho đến chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế cũng như những thành tựu của ngoại giao Việt Nam sau hơn ba mươi năm đổi mới.

Chính sách đối ngoại Việt Nam theo đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh”.

Nhiều nước Châu Phi ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam - ảnh 2 Các học viên tham gia buổi nói chuyện.

Bài giảng đã được các học viên từ nhiều quốc gia gồm Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Malawi, Somalia, Ai Cập, Trung Quốc…. hào hứng đón nhận, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam.

Nhiều câu hỏi về các vấn đề kinh tế, an ninh – quốc phòng, đối ngoại đã được các học viên đặt ra cho diễn giả, trong đó chủ yếu hỏi tại sao từ một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam lại có thể vươn lên giành được nhiều thành tựu về kinh tế và đối ngoại đến như vậy.

Đại diện Đại sứ quán đã trả lời lần lượt các câu hỏi trong đó nhấn mạnh chính đường lối đúng đắn của Đảng và chính sách đối ngoại rộng mở linh hoạt là yếu tố quan trọng góp phần đưa đến những thành công của Việt Nam...

Đại học Quốc phòng Tanzania có nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho các quan chức quân và dân sự cao cấp để chuẩn bị cho các vị trí lãnh đạo chiến lược của Tanzania và các nước đồng minh. Học viên tại trường phải có hàm từ đại tá, thiếu tướng trở lên hoặc quan chức lãnh đạo chủ chốt tương đương từ các bộ ngành khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác