Những kết quả về phát hiện, xử lý tham nhũng được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ

(VOV5) - Thu hồi hơn 4.500 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản và kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn như: cổ phiếu, bất động sản từ tham nhũng mà có.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 23/10, Quốc hội nghe và thảo luận một số báo cáo về hoạt động tư pháp năm 2021, trong đó có báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, báo cáo công tác thi hành án, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Những kết quả về phát hiện, xử lý tham nhũng được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Quốc hội

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, công tác này tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng chống tham nhũng với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Nga nhấn mạnh những kết quả về phát hiện, xử lý tham nhũng có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo của ngành kiểm sát tại phiên họp Quốc hội cho biết, năm 2021, ngành Kiểm sát tăng cường phối hợp với Bộ Công an, TAND tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Ngành kiểm sát cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, theo đó, đã thu hồi hơn 4.500 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản và kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn như: cổ phiếu, bất động sản.

Báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, Bộ trưởng Bộ công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định  các vụ án gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Chính phủ đã tham mưu những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh truyền thông, an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo; giữ vững an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược. Kịp thời khởi tố điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác