Phát huy quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào – Campuchia

(VOV5) - Ngày 17/08, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức “Cuộc gặp hữu nghị giữa ba Bộ trưởng Việt Nam – Lào - Campuchia”. 

Phát huy quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào – Campuchia - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng đinh lực lượng an ninh Lào và công an Campuchia đã luôn dành cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam sự hợp tác, giúp đỡ tận tình, có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế của các quốc gia hiện nay ngày càng sâu rộng, việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng lực lượng An ninh Lào và Công an Campuchia là yếu tố quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng lực lượng công an, an ninh ba nước tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, kiên quyết không cho bất cứ thế lực thù địch và tổ chức tội phạm nào gây phương hại đến an ninh, trật tự ở mỗi nước.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng và Trung tướng Somkeo Silavon, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an và an ninh 3 nước tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của ba nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác