Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng đối ngoại

(VOV5) -  TBT, CTN mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài đề xuất những vấn đề chiến lược xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Sáng 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 và tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tại các nước: Liên bang Nga, Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Pháp, Áo, Hungary, Cộng hòa Chile, Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa dân chủ Sri Lanka, Cộng hòa Hy Lạp.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng đối ngoại - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ mới và tiếp hơn 30 Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023. - Ảnh:baoquocte.vn 

Chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các binh chủng đối ngoại cần tăng cường phối hợp, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… cả phương diện song phương và đa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng đối ngoại - ảnh 2oàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự nhiệm kỳ 2020-2023. - Ảnh: baoquocte.vn 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có tầm nhìn xa hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, hiểu đúng tình hình, dự báo triển vọng phát triển, đề xuất những vấn đề chiến lược xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp sắc bén vào việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác