Phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước Việt - Pháp và hai Thủ đô

(VOV5) - Sáng 27/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 30 ủy viên.

Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Lân Trung, Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022, khẳng định, Hội xác định các hoạt động hòa bình, hữu nghị là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp nói chung, giữa hai Thủ đô Hà Nội và Paris nói riêng.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch… giữa hai nước và hai Thủ đô dưới nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Đồng thời, Hội đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, vận động các nguồn tài trợ để giúp đỡ đồng bào nghèo khó, vùng bị thiên tai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác