Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

(VOV5) - Hai bên thống nhất triển khai hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020.

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự quân đội Ấn Độ - Ảnh: Huy Lê/Vietnam+

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 25/11, tại New Delhi, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có cuộc gặp và hội đàm với Đại tướng Bipin Rawat, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ.

Hai bên thống nhất triển khai hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020 và các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng; tăng cường thúc đẩy hợp tác tổng thể giữa Lục quân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương…

Cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh. Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ trong việc triển khai chính sách Hành động hướng Đông, đề nghị tăng cường trao đổi đoàn ở tất cả các cấp, trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Về phần mình, Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia sẽ ngày càng phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, làm phong phú hơn nội hàm đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác