Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

(VOV5) - Ông Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sáng 11/11, tại Hà nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 7.

Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương - ảnh 1  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 4 Đề án do Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao trình. Chỉ đạo phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình, lưu ý: “Việc tính điểm và cách tính kết quả điều tra, khảo sát lấy ý kiến nhân dân cần được tính toán thận trọng, bảo đảm cơ sở khoa học, khách quan, có tính thuyết phục, bảo đảm tính chính trị và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Xác định bộ tiêu chí, bộ câu hỏi, cách tiến hành, đối tượng lấy, rất cần thiết vì đây là ý kiến của nhân dân đánh giá. Nhưng đánh giá như thế nào, mức độ tiếp cận công lý, mức độ tiếp cận với thủ tục hành chính tư pháp, mức độ tiếp cận với việc giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng hay tiếp cận trong đối thoại, hòa giải còn đánh giá vụ án này sai hay đúng, thì phải theo tố tụng, không theo chủ quan.”

Kết luận phiên họp, ông Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác